Quan mất chức vì 'cưỡi cổ' dân đi thăm lụt

Quan mất chức vì 'cưỡi cổ' dân đi thăm lụt
TP - Một quan chức Trung Quốc bị cách chức hồi đầu tuần, sau khi trên mạng xuất hiện bức ảnh chụp ông này đang được một người dân cõng qua nước lũ trong chuyến đi thăm nạn nhân lũ lụt, chỉ vì không muốn làm hỏng đôi giày đắt tiền.

Bức ảnh được đăng trên mạng xã hội Weibo cho thấy quan chức họ Wang đang được một người dân cõng trên lưng khi đi thăm các nạn nhân lũ lụt ở tỉnh Chiết Giang. Đoạn thông báo đăng kèm bức ảnh nói rằng ông Wang được cõng vì đang đi đôi giày đắt tiền, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết.

Ông Wang khi đó đang giữ chức giám đốc phòng xây dựng của thị trấn Sanqishi, thành phố Dư Diêu. Ông lúc đó đang đi giầy, đáng lẽ phải cởi giầy để đi chân đất qua vũng nước để đến nhà nạn nhân, chính quyền thị trấn thông tin với báo chí. Tuy nhiên, một người dân đòi “cõng ông Wang cho dù ông này muốn đi chân đất”. Người dân này cũng cõng Wang qua vũng nước lúc ra về.

Trận bão Fitow đổ bộ vào Chiết Giang gần đây khiến 10 người chết và khoảng 7 triệu người dân trong tỉnh bị ảnh hưởng.

Gia Tùng
Theo Xinhua, SCMP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.