Nợ công Mỹ vượt ngưỡng 17.000 tỷ USD

Nợ công Mỹ vượt ngưỡng 17.000 tỷ USD
Nợ công quốc gia của Mỹ mỗi ngày tăng khoảng 328 tỷ USD mỗi ngày và lần đầu tiên vượt ngưỡng 17.000 tỷ USD.

> Mỹ thông qua dự luật tránh vỡ nợ

Đó là thông tin được báo Marketwatch đăng tải ngày 19/10 dẫn theo thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Tính tới ngày 18/10, nợ công của Mỹ đã đạt con số 17.028 tỷ USD.

Được biết, ngày 17/10, Quốc hội Mỹ cho phép nới rộng trần nợ công và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh thông qua ngân sách quốc gia Mỹ năm tài khóa 2014 (đúng ra phải có hiệu lực từ ngày 1/10).

Kết quả trên có được là nhờ sự thỏa hiệp giữa Nhà Trắng các các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa để Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo ngân sách quốc gia mới vào chiều muộn hôm 16-10.

Theo các thông tin được công khai, trần nợ công của Mỹ sẽ được gia hạn thêm tới ngày 7/2/2014. Trước đó, hồi tháng 5/2013, Quốc hội Mỹ đã phải nới rộng trần nợ công của nước này lên 16.400 tỷ USD.

Hạ viện Mỹ không thông qua dự thảo ngân sách quốc gia năm 2014 chủ yếu là do các bất đồng xung quanh chương trình Obamacare liên quan tới việc thay đổi chính sách đóng bảo hiểm y tế toàn dân của Mỹ.

Do không thông qua ngân sách quốc gia 2014, chính phủ Mỹ, trừ các cơ quan thiết yếu, đã phải dừng hoạt động với gần 800.000 công chức nghỉ việc không lương. Nhà Trắng đã buộc phải thỏa hiệp một số điều khoản trong chương trình Obamacare để nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa.

Tổ chức đánh giá Standard & Poor đánh giá, việc chính phủ Mỹ dừng hoạt động trong thời gian qua đã gây thiệt hại ít nhất 24 tỷ USD và giảm tỷ lệ tăng trưởng quốc gia quý 4 năm 2013 khoảng 0,6%, xuống dưới mức 2%.

Theo Lenta/ Quân đội Nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.