Nhật Bản sẵn sàng 'chơi rắn'

Nhật Bản sẵn sàng 'chơi rắn'
TP - Trả lời báo Mỹ Wall Street Journal, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhấn mạnh, Nhật Bản đã sẵn sàng đương đầu Trung Quốc nếu nước này chọn cách dùng vũ lực để giành đoạt lợi ích cho mình.

> Nhật Bản duyệt binh hoành tráng, khoe vũ khí khủng
> Mỹ chuyển quân khỏi Okinawa, Nga-Trung lo

Nhật Bản sẽ tổ chức biểu dương lực lượng hải quân - không quân vào tháng 11. Ảnh: Getty Images
Nhật Bản sẽ tổ chức biểu dương lực lượng hải quân - không quân vào tháng 11. Ảnh: Getty Images.

Mới đây, ông Abe tuyên bố với báo Mỹ: “Một số người lo ngại rằng, Trung Quốc đang cố gắng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hơn là bằng con đường luật pháp. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc chọn con đường ấy, họ sẽ không thể thoát khỏi đó bằng hòa bình”.

Thủ tướng Nhật Bản đưa ra lời cảnh báo cứng rắn trên trong bối cảnh ngày 26/10, 4 máy bay quân sự Trung Quốc, gồm 2 máy bay cảnh báo sớm Y-8 và 2 máy bay ném bom tầm xa H-6, bay qua vùng biển quanh quần đảo Okinawa, gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ngay lập tức, Nhật Bản triển khai các phi đội tiêm kích F-15 trong 48 giờ để giám sát hành trình tốp máy bay Trung Quốc.

Theo Jiji Press và Kyodo News (Nhật Bản), các máy bay Trung Quốc đã bay qua biển Hoa Đông ra tận Thái Bình Dương rồi quay lại, nhưng không vi phạm không phận Nhật Bản. Theo báo chí Nhật Bản, gần đây, máy bay và tàu chiến Trung Quốc nhiều lần vượt qua chuỗi đảo thứ nhất để tập trận hoặc đơn giản gửi đến Nhật Bản và đồng minh Mỹ một thông điệp về sức mạnh quân sự ngày một gia tăng của mình.

Thời gian qua, nhiều chuyên gia và tướng lĩnh Trung Quốc luôn hô hào quân đội nước này cần xây dựng chiến lược chống tiếp cận, đồng thời đột phá qua chuỗi đảo thứ nhất nhằm phá vỡ thế bao vây của Mỹ và đồng minh đối với lộ trình trỗi dậy của Trung Quốc. Tình hình ngày một nóng lên sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 đảo ở Senkaku/Điếu Ngư và Mỹ công bố chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến bố trí 60% binh lực sang khu vực này.

Trung Quốc cũng phản ứng cứng rắn trước cảnh báo của Nhật Bản là sẽ bắn hạ máy bay không người lái nếu xâm phạm không phận. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh tuyên bố coi đó là “hành động chiến tranh”.

“Hòa bình chủ động”

Theo thỏa thuận quân sự Mỹ và Nhật Bản được ký đầu tháng 10, trong năm 2014, Mỹ sẽ đặt thêm một hệ thống radar tối tân thứ hai thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu tại Nhật Bản. Ngoài ra, đầu năm 2014 sẽ triển khai các máy bay không người lái tầm xa Global Hawk nhằm giám sát Senkaku/Điếu Ngư. Nhật Bản còn đồng ý chi 3,1 tỷ USD giúp Mỹ tái bố trí lực lượng quân đội tại Okinawa, Guam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trang tin Defense News (Mỹ) nhận định, về chiến lược, mối đe dọa lớn mà Nhật Bản quan tâm đã chuyển từ Nga sang Trung Quốc. Nhật Bản đang ráo riết tăng cường lực lượng phòng không cho đảo Okinawa, nâng cao năng lực tình báo, trinh sát, giám sát, thảo luận mua máy bay không người lái, xây dựng một đài giám sát, chỉ huy tại đảo Yonaguni cách Đài Loan 70 dặm, xây dựng khu vực phòng không bao quát toàn bộ khu vực Senkaku/Điếu Ngư. Những biện pháp này không chỉ giúp bảo vệ hải phận xung quanh, các tuyến đường giao thông trên biển của Nhật Bản mà còn ngăn chặn hải quân đối phương kiểm soát vùng biển.

Dưới thời ông Abe, Nhật Bản lần đầu tiên tăng ngân sách quốc phòng sau 11 năm. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh muốn nước này giữ vai trò lớn hơn trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh trong khu vực mà ông gọi là “hòa bình chủ động”.

Ngày 27/10, phát biểu trước cuộc diễu binh của gần 4.000 binh sĩ và hơn 50 máy bay tại trại huấn luyện Asaka (Tokyo), ông Abe nói rằng, tình hình an ninh quốc gia đang ngày càng nghiêm trọng, do có những đe dọa đối với chủ quyền Nhật Bản; cần phải hoàn toàn thoát khỏi tư duy cũ là lực lượng quốc phòng hoạt động trên nguyên tắc phòng vệ.

Ông Abe tuyên bố: “Chúng ta thể hiện rõ quan điểm rằng, chúng ta là một quốc gia không chấp nhận thay đổi trật tự thế giới thông qua vũ lực”. Tokyo dự kiến tổ chức một cuộc biểu dương lực lượng không quân - hải quân lớn vào tháng 11, nhằm củng cố quyết tâm và khả năng bảo vệ lãnh thổ.

Đặng Vương Hạnh
Tổng hợp

Trung Quốc điều 4 tàu ra Senkaku/Điếu Ngư

Các quan chức bảo vệ bờ biển Nhật Bản nói rằng, sáng 28/10, 4 tàu tuần tra thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc vào vùng biển phía tây của đảo Uotsuri, một trong 5 hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư, nán lại đó khoảng hai tiếng rồi rời đi vào khoảng trưa. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, kể từ ngày 1/10, đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển nói trên.

Đ.P
Theo NHK

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG