655.000 người Iraq chết từ 2003

655.000 người Iraq chết từ 2003
Ước tính 655.000 người Iraq đã chết từ năm 2003 vì cuộc tiến công mà Mỹ dẫn đầu, theo một khảo sát của một đại học Mỹ.
655.000 người Iraq chết từ 2003 ảnh 1

Các dân quân chống Mỹ tấn công dân thường gần như mỗi ngày

Nghiên cứu so sánh tỉ lệ tử vong trước và sau cuộc xâm lấn từ 47 khu vực được chọn ngẫu nhiên tại Iraq.

Con số này cao hơn ước tính chính thức, và cao hơn số người chết được đăng trên báo chí.

Những người chỉ trích đã bác bỏ kết quả nghiên cứu vì chúng dựa vào dự phóng thống kê, thay vì đếm xác chết.

Con số tử vong này chiếm khoảng 2,5% dân số Iraq, và tương đương 500 người chết mỗi ngày từ cuộc xâm lấn.

Tiến sĩ Gilbert Burnham, ở trường John Hopkins Bloomberg School of Public Heath, nói phương pháp này đảm bảo hơn vì có nguy hiểm khi đi khảo sát tại Iraq.

Tăng mạnh

Lần này, các nhà nghiên cứu nói chuyện với gần 1.850 gia đình, gồm hơn 12.800 người.

Trong 629 cái chết mà họ ghi lại ở các gia đình, 13% xảy ra 14 tháng trước khi có cuộc xâm lấn và 87% ở 40 tháng sau đó.

Xu hướng này khi được lặp lại trên toàn quốc thì cho ra kết quả là tỉ lệ tử vong tăng từ 5,5/100 lên thành 13,3/100.

Thống kê đáng tin rất khó mà có ở Iraq vì cuộc xung đột đang diễn ra.

Theo BBC

MỚI - NÓNG