Bão 'quái vật' đổ bộ Philippines

Cơn bão Haiyan là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay
Cơn bão Haiyan là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay
TPO- Bão Haiyan, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay vừa đổ bộ vào Philippines với sức gió lên tới 235km/h.

Cơn bão đã đổ về khu vực cách Guiuan (tỉnh Đông Samar) 62km về phía đông, theo cơ quan thời tiết quốc gia Philippines.

Trường học và văn phòng trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão đã bị đóng cửa, hàng ngàn người đã phải sơ tán.

Bảng hiệu được gỡ bỏ trước khi bão tới
Bảng hiệu được gỡ bỏ trước khi bão tới.

Theo BBC, khu vực bão đổ bộ cũng là khu vực đang dần hồi phục sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra hồi tháng trước khiến 200 người chết.

Tại đảo Bohol, nơi thiệt hại nặng nề nhất từ trận động đất, hơn 5.000 người vẫn đang sống trong lều tạm.

Hàng ngàn người dân phải sơ tán do bão
Hàng ngàn người dân phải sơ tán do bão.

Thống đốc tỉnh Nam Leyte, ông Roger Mercado cho biết sáng nay, 8/11 rằng nhiều cây lớn đổ chắn ngang đường gây cản trở các nỗ lực cứu trợ.

Cơn bão dự kiến sẽ không đổ trực tiếp vào thủ đô Manila.

Một giáo viên ở tỉnh Nam Leyte nói với đài phát thanh địa phương: “Chúng tôi có thể cảm nhận được sức gió cực mạnh, trường học của chúng tôi hiện đang chật kín người sơ tán”.

Bão 'quái vật' đổ bộ Philippines ảnh 3

Ông Jeff Masters, giám đốc khí tượng công ty tư nhân Weather Underground cho biết trận bão này có thể gây thiệt hại vô cùng lớn.

Một nhà khí tượng học khác là Eric Halthaus cho biết đây là trận bão “đổ bộ mạnh nhất trong lịch sử”.

Quân đội Philippines đang vận chuyển các gói cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng, máy bay trực thăng cũng đang sẵn sàng. Hoạt động cầu cảng tạm thời ngưng lại và các thuyền dadnhs cá đã được lệnh trở về cảng.

Phan Yến
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG