Việt Nam ứng phó bão Haiyan trên báo chí quốc tế

Ảnh từ CNN: Căng dây bảo vệ Cầu Chùa ở Hội An
Ảnh từ CNN: Căng dây bảo vệ Cầu Chùa ở Hội An
TPO- Theo hãng tin News24 của Australia, hàng trăm ngàn người Việt Nam đã được sơ tán. Quân đội đã được huy động để giúp đỡ người dân ứng phó với siêu bão.

Sau khi đi qua Philippines, cơn bão lớn nhất thế giới trong năm nay gây nên cảnh đổ nát hoang tàn và khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, siêu bão tiếp tục qua Biển Đông hướng vào Việt Nam.

Trước tình hình trên, Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị chống bão. Dưới đây là một số hình ảnh trên báo chí nước ngoài.

Ảnh từ CNN: Căng dây bảo vệ Cầu Chùa ở Hội An
Căng dây bảo vệ Chùa Cầu ở Hội An. Ảnh: CNN
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ giúp các ngư dân đưa thuyền vào bờ
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ giúp các ngư dân đưa thuyền vào bờ ở Đà Nẵng.
Bộ đội cùng nhân viên Chữ thập đỏ giúp một cụ già 87 tuổi đến nơi trú ẩn an toàn
Bộ đội cùng nhân viên Chữ thập đỏ giúp một cụ già 85 tuổi đến nơi trú ẩn an toàn.
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ giúp dân chôn các tài sản có giá trị
Bộ đội sẵn sàng tinh thần đón bão
Quân đội sẵn sàng phòng chống bão.
Người dân cột chặt cửa, bảo vệ nhà
Người dân cột chặt cửa, bảo vệ nhà.
Cho cát vào bao để bảo vệ nhà cửa
Cho cát vào bao để bảo vệ nhà cửa.

Phan Yến

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.