Nga gửi lực lượng cứu hộ và bệnh viện di động đến Philippines

Nga gửi lực lượng cứu hộ và bệnh viện di động đến Philippines
Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp và bác sĩ Nga bay đến Philippines để giúp đỡ nạn nhân siêu bão Hainyan.
Nga gửi lực lượng cứu hộ và bệnh viện di động đến Philippines ảnh 1
 

Hôm qua Nga đã phái đến thành phố Cebu của Philippines hai máy bay Il-76 với bệnh viện di động "Tsentrospas" cùng các bác sĩ và nhân viên cứu hộ. Nhóm công tác do thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Stepanov dẫn đầu.

Các nhân viên cứu hộ và bác sĩ Nga đến khu vực thảm họa với tất cả các thiết bị cần thiết, cũng như xe địa hình để hoạt động trong môi trường độc lập, Bộ cho biết.

Hiện tại, nhiều quốc gia đang hỗ trợ Philippines. Chính phủ Nhật Bản cấp 10 triệu USD viện trợ khẩn cấp Philippines. Trung Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Tàu sân bay của Hải quân Mỹ "George Washington" cùng các tàu chiến đang đến hỗ trợ cho Philippines.

Theo các nhân viên cứu hộ Philippines, số nạn nhân của cơn bão Haiyan là khoảng 1.800 nghìn người.

Theo Liên hợp quốc, khoảng 9,8 triệu người phải chịu ảnh hưởng cơn bão. Về quy mô tàn phá, đây là cơn bão mạnh nhất mà đất nước này phải chịu trong gần 100 năm qua.

Tiếng nói nước Nga

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG