Website cảnh sát và Ngân hàng Úc bị tin tặc tấn công

Website cảnh sát và Ngân hàng Úc bị tin tặc tấn công
TPO - Các trang web của cảnh sát Liên bang Úc và Ngân hàng Dự trữ nước này đang đối mặt với việc bị tin tặc tấn công.

> Bị Úc nghe lén, Indonesia triệu đại sứ về nước

Động thái diễn ra vài ngày sau khi Indonesia cáo buộc tình báo Úc nghe lén điện thoại vợ chồng tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Theo cảnh sát nước này, vụ tấn công mạng xảy ra vào tối ngày 20/11 (giờ địa phương) sau khi nhân viên các cơ quan trên rời khỏi văn phòng.

Giới chức nước này đã gọi đây là một cuộc tấn công “vô trách nhiệm” và cam kết sẽ điều tra để tìm ra kẻ đứng sau cuộc tấn công mạng này.

Phía cơ quan chức năng Úc trong ngày 20/11 nhận định rằng, vụ tấn công mạng này là do các tin tặc Indonesia thực hiện.

Cơ sở mà giới chức Úc đưa ra cáo buộc này là hôm 4/11, chi nhánh của nhóm tin tặc Anonymous tại Indonesia đã tuyên bố tấn công khủng bố hơn 170 website tại Australia nhằm trả đũa cho việc Canberra theo dõi thông tin các nước láng giềng và đồng minh chiến lược.

Nguyễn Thủy
Theo Yahoo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.