Báo cáo mới nhất: Hơn 5.200 người chết do bão Haiyan

Báo cáo mới nhất: Hơn 5.200 người chết do bão Haiyan
TPO - Reuters ngày 22/11  đưa tin, báo cáo mới nhất về tổng số người thiệt mạng tại Philippines do siêu bão Haiyan gây ra là 5.209 người và 1.602 người mất tích.

> Ngư dân Philippines lại ra khơi sau bão Haiyan

Theo Reuters, ngoài số người thiệt mạng và mất tích trên còn có khoảng 23.500 người bị thương và khoảng 4 triệu người đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề của siêu bão Haiyan.

Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines cho biết, siêu bão Haiyan là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Trước đó, trận lũ năm 1991 xảy ra ở khu vực Ormoc đã làm 5.101 người thiệt mạng.

Trong lúc này, nhiều người dân Philippines đang sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Nhiều thi thể nạn nhân vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các chương trình cứu trợ người dân nước này hiện vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Nguyễn Thủy
Theo CNN, Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.