Trẻ em Syria bị khủng hoảng tinh thần

Trẻ em Syria bị khủng hoảng tinh thần
TPO - Sống trong trại tị nạn không có người thân, không được học hành kèm với đó là nỗi ám ảnh về cuộc tấn công... đó là những gì mà trẻ em Syria đang phải đối mặt.

> Xung đột ở Syria: hơn 11.400 trẻ em thiệt mạng

Liên Hợp Quốc cho biết những đứa trẻ Syria đang sống trong lều trại tị nạn ở các nước láng giềng vẫn chưa thể thoát khỏi những ám ảnh về cuộc tấn công, nã đạn ở quê hương.

“Trẻ em Syria đang phải sống một mình ở các trại tị nạn và bị áp lực tâm lý vì xa cha mẹ, không được học hành. Nguy hiểm hơn, các em còn đối mặt với mối đe dọa về sức khỏe vì môi trường sống bị ô nhiễm”, đại diện cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết.

Trong số 1,1 triệu người Syria tị nạn, 385.007 người đang sống ở Li băng, 294.304 người sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và 291.238 người sống ở Jordan. Ngoài ra, đông đảo người Syria còn tị nạn ở Iraq và Ai Cập.

Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra số lượng cụ thể các trẻ em Syria đang tị nạn ở nước ngoài với khoảng 70.000 gia đình không có bố, 3.7000 trẻ em không có cả bố lẫn mẹ.

Trong thời gian tị nạn, hầu hết trẻ em Syria không được đi học. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề giáo dục trẻ em.

Một báo cáo trước đó cho hay, cơ quan an ninh toàn cầu cho hay, hơn 11.400 trẻ em Syria đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công xảy ra thời gian qua trong đó có 128 em là nạn nhân của vũ khí hóa học.

Báo cáo cũng cho biết, 764 trẻ em đã bị hành quyết và 389 em là nạn nhân của các tay súng bắn tỉa.

Một số hình ảnh về cuộc sống của trẻ em Syria tại các trại tị nạn ở nước ngoài:

Nhiều gia đình tị nạn mà không có người đàn ông trụ cột gia đình
Nhiều gia đình tị nạn mà không có người đàn ông trụ cột gia đình .
Trẻ em Syria vui chơi ở khu vực tị nạn mà không hề hay biết tương lai của các em đang bị đe dọa như thế nào
Trẻ em Syria vui chơi ở khu vực tị nạn mà không hề hay biết tương lai của các em đang bị đe dọa như thế nào.
Nhiều trẻ em Syria lại đối mặt với bệnh tật hay những tổn thương do các cuộc tấn công để lại
Nhiều trẻ em Syria lại đối mặt với bệnh tật hay những tổn thương do các cuộc tấn công để lại .
Những em bé Syria đang cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế
Những em bé Syria đang cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.
Những đứa bé tìm nguồn nước ở chốn tị nạn
Những đứa bé tìm nguồn nước ở chốn tị nạn.
Cuộc khủng hoảng tinh thần của trẻ em Syria chưa biết lúc nào sẽ kết thúc
Cuộc khủng hoảng tinh thần của trẻ em Syria chưa biết lúc nào sẽ kết thúc.

Nguyễn Thủy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).