Giáo hoàng Francis là Nhân vật của năm 2013

Giáo hoàng Francis I (Nguồn: AFP)
Giáo hoàng Francis I (Nguồn: AFP)
Tạp chí Time của Mỹ ngày 11/12 đã bầu chọn Giáo hoàng Francis là Nhân vật của năm 2013.

> Giáo hoàng có thể bị mafia trả thù
> Giáo hoàng kêu gọi hòa bình
> Giáo hoàng Francis rửa chân và hôn tù nhân

Đây được coi là cuộc bầu chọn uy tín nhất trong năm và trong bài viết chủ đề trên số báo mới nhất, tờ Time đánh giá: "Những gì khiến Giáo hoàng trở nên đặc biệt quan trọng chính là việc ngài đã xây dựng được lòng tin của hàng triệu người đã từng mất niềm tin vào Giáo hội."

Giáo hoàng Francis năm nay 76 tuổi, có tên thật là Jorge Mario Bergoglio, sinh tại Bunenos Aires, Argentina.

Ngài được tấn phong làm tổng giám mục Argentina năm 1998, năm 2001 trở thành Hồng y và đắc cử chức Giáo hoàng trong cuộc mật nghị tại Vatican ngày 13/3 năm nay thay cho Giáo hoàng Benedict XVI.

Theo hãng tin AP, người về nhì trong cuộc bầu chọn năm nay của tờ Time là cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người đã tiết lộ về chương trình do thám toàn cầu của Mỹ và đồng minh.

Theo vietnamplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.