Đảng đối lập Thái Lan tuyên bố tẩy chay bầu cử

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva phát biểu trong cuộc họp báo hôm 21/12
Lãnh đạo Đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva phát biểu trong cuộc họp báo hôm 21/12
TPO- Đảng Dân chủ đối lập ở Thái Lan vừa tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 2/2/2014 ở nước này.

Theo lãnh đạo Đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva, các nghị sỹ, những người đồng loạt từ chức để tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ làm rung chuyển Bangkok nhiều tuần qua, đã bỏ phiếu không tham gia cuộc tổng tuyển cử này vào hôm 21/12.

Ông nói trong một cuộc họp báo sau cuộc họp: “Cuộc họp của các lãnh đạo đảng và nghị sỹ đã quyết định rằng Đảng Dân chủ sẽ không cử ứng viên đến cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2/2/2014”.

Ông nói thêm: “Đảng Dân chủ cho rằng cuộc bầu cử sẽ không giải quyết được vấn đề của đất nước”.

Trong khi đó, Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người trước đó kêu gọi bầu cử nhằm làm dịu đi làn sóng biểu tình nhiều tuần qua, nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử sẽ vẫn được tiến hành bất chấp quyết định của Đảng Dân chủ.

Thái Lan chứng kiến nhiều bất ổn chính trị kể từ khi tỷ phú và cũng là cựu Thủ tướng Thaksin (anh trai Thủ tướng Yingluck) bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Tuy đang sống lưu vong ở nước ngoài nhưng ông Thaksin vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Thái Lan.

Những người biểu tình muốn lật đổ chính phủ, đưa đất nước Thái Lan thoát khỏi sự ảnh hưởng của ông này.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG