Thái Lan: Bắt đầu đăng kí cho cuộc tổng tuyển cử

Thái Lan: Bắt đầu đăng kí cho cuộc tổng tuyển cử
TPO - Hôm nay, 23/12, các đảng chính trị Thái Lan bắt đầu đăng kí danh sách các ứng viên trong cuộc tổng tuyển cử tháng 2 sắp tới, dù người biểu tình vây kín điểm đăng kí.

Thái Lan: Bắt đầu đăng kí cho cuộc tổng tuyển cử

> Người biểu tình vây nhà của thủ tướng Thái Lan
> Phe đối lập Thái Lan dọn đường cho đảo chính?

TPO - Hôm nay, 23/12, các đảng chính trị Thái Lan bắt đầu đăng kí danh sách các ứng viên trong cuộc tổng tuyển cử tháng 2 sắp tới, dù người biểu tình vây kín điểm đăng kí.

Bắt đầu từ 3 giờ sáng (theo giờ địa phương), một lượng lớn các đảng phải đã đến sân vận động Thái - Nhật, Bangkok để chuẩn bị đăng kí. Sáu cổng của sân vận động bị vây kín bởi hàng nghìn người biểu tình từ đêm hôm qua, 22/12.

Các ứng cử viên phải đăng kí tại đồn cảnh sát Din Daeng (Ảnh: Bangkokpost)
Các ứng cử viên phải đăng kí tại đồn cảnh sát Din Daeng. Ảnh: Bangkokpost.

Theo hội đồng bầu cử, tính đến giờ, 35 đảng đã hoàn tất việc đăng kí ứng viên. Tuy nhiên, chỉ có 9 đảng, trong đó có Đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) đăng kí ứng viên cho cuộc tổng tuyển cử tại sân vận động. Những đảng còn lại phải đăng kí tại đồn cảnh sát Din Daeng vì lượng người bao vây sân vận động quá lớn.

Nhân viên hội đồng bầu cử kiểm tra bản đăng kí của các ứng cử viên tại đồn cảnh sát Din Daeng (Ảnh: Bangkokpost)
Nhân viên hội đồng bầu cử kiểm tra bản đăng kí của các ứng cử viên tại đồn cảnh sát Din Daeng. Ảnh: Bangkokpost.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra vẫn là ứng viên số 1 của Đảng Pheu Thai.

Thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ, Suthep Thaugsuban đêm hôm qua đã kêu gọi người biểu tình bao vây sân vận động để ngăn chặn ứng cử viên đăng kí.

Việc đăng kí danh sách các ứng cứ viên sẽ kéo dài tới thứ sáu, 27/12.

Phạm Linh
Theo Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.