Xác định danh tính 'Góa phụ áo đen' đánh bom ở Nga

Xác định danh tính 'Góa phụ áo đen' đánh bom ở Nga
TPO - Cơ quan chức năng đã xác định được hung thủ gây ra vụ đánh bom liều chết tại nhà ga xe lửa thành phố Volgograd hôm 29/12.

>'Góa phụ áo đen' thực hiện vụ nổ đẫm máu ở Nga

Theo Voice of Russia, nghi phạm là một phụ nữ tên là Oksana Aslanova, 26 tuổi, người Tabasaran, Turkmenistan.

Oksana Aslanova sinh ngày 16/6/1987 tại Turkmenistan. Đối tượng này từng sống ở cộng hòa Dagestan và theo học tại trường đại học Quốc gia Dagestan Pedagogic.

Xác định danh tính 'Góa phụ áo đen' đánh bom ở Nga ảnh 1
"Góa phụ đen" Oksana Aslanova.

Người phụ nữ này đã từng kết hôn với Mansur Velibekov, một phần tử cực đoan Chechyna và là thành viên của nhóm tội phạm Yuzhnaya. Cũng có nguồn tin cho rằng sau cái chết của Mansur Velibekov vào năm 2008, Aslanova trở thành vợ của thủ lĩnh nhóm, Gasan Abdulayev.

Một nguồn tin khác cho hay, người phụ nữ này còn kết hôn với một tên khủng bố nổi tiếng, Israpil Validzhanov (đã chết năm 2011).

Từ tháng 3/2012 đến trước vụ đánh bom hôm 29/12/2013, không có thông tin về Aslanova. Theo một nguồn tin, có thể trong khoảng thời gian đó, “góa phụ đen” này đã tham gia một khóa đào tạo về đánh bom tự sát.

Phạm Linh

Theo Voice of Russia

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.