69 đập ngăn nước ở Tứ Xuyên có nguy cơ bị vỡ do động đất

69 đập ngăn nước ở Tứ Xuyên có nguy cơ bị vỡ do động đất
Ngày 25/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Bệnh Bình cho biết trận động đất mạnh vừa qua ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đa khiến 69 đập ngăn nước ở tỉnh này đứng trước nguy cơ bị vỡ rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh này đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt nguy cơ trên

Theo ông Bệnh Bình, trong số các đập ngăn nước ở Tứ Xuyên có nguy cơ bị vỡ, 69 đập có khả năng bị sập, 310 đập khác đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm và hơn 1.400 đập cũng có nguy cơ này nhưng ở mức độ nhẹ hơn.

Cùng ngày, một đợt dư chấn mới đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên khiến cho các cư dân ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh này phải chạy ra các đường phố.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, đợt dự chấn này có cường độ 5,8 độ Rích-te và tâm của nó nằm cách thành phố Miên Dương 145 km về phía Bắc. Đây là dư chấn mạnh nhất trong tổng số hơn 8.000 dư chấn xảy ra kể từ sau trận động đất khủng khiếp ngày 12/5. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và vật chất do đợt dư chấn mới nhất này.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Trung Quốc cho biết số người chết trong trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên đã lên tới 62.664 người và 23.775 người đã mất tích.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.