7 lao động Việt Nam thiệt mạng vì lũ quét ở Trung Quốc

TP - Theo thông tin do Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cung cấp, 7 người Việt Nam lao động tại núi Cam Tử  thiệt mạng trong đợt lũ quét, sạt lở tại huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây. 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh cho biết, đang phối hợp các cơ quan chức năng sở tại hoàn tất thủ tục pháp lý để lo hậu sự cho các nạn nhân. Ngoài ra, 30 người Việt Nam hiện trong tình trạng an toàn đã được Tổng Lãnh sự quán gửi thông tin nhân thân về cho cơ quan chức năng trong nước để xác minh, có cơ sở thu xếp đưa về nước trong thời gian sớm nhất. 

Cơ quan chức năng Trung Quốc thông tin, có 3 cháu nhỏ (1-3 tuổi), là con em của các lao động Việt Nam được đưa vào chăm sóc tại trung tâm cứu trợ của thành phố Ngô Châu.

Lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc cung cấp, tới thời điểm hiện tại địa phương xác định chính xác hơn 20 người gặp nạn có hộ khẩu tại địa phương. Trong đó, 6 người tử vong trú cùng xã Khâu Vai, một người nghi trú tại xã Tát Ngà. Do địa bàn rộng, người dân cư trú tại các bản xa xôi, vùng cao nên việc xác minh mất nhiều thời gian. Hiện vẫn còn nhiều nạn nhân đang được cán bộ địa phương xác minh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.