70% vụ hối lộ ở Việt Nam do DN chủ động

70% vụ hối lộ ở Việt Nam do DN chủ động
TP - Ngày 30/10 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam”.

Tại Hội thảo, Phó Tổng thanh tra Trần Đức Lượng công bố một nghiên cứu do Thanh tra Chính phủ phối hợp Ngân hàng Thế giới và một số đối tác thực hiện năm 2012 cho thấy, hầu hết doanh nghiệp (DN) cho rằng, tham nhũng bị coi là vấn đề đáng quan ngại thứ hai, chỉ sau giá cả sinh hoạt đắt đỏ. Chỉ có 30% trường hợp DN đưa hối lộ là do công chức gợi ý, nhũng nhiễu; 70% trường hợp là do DN chủ động thực hiện.

Bà Trần Thị Lan Hương, chuyên gia về quản trị nhà nước, Ngân hàng Thế giới, trình bày kết quả khảo sát các DN tại Việt Nam, trong đó có thực tế là địa phương nào có sự vụ đưa hối lộ ít hơn thì có khối DN hoạt động hiệu quả hơn và ngược lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.