78% cử tri Nga tán thành Hiến pháp cho phép ông Putin tái tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Kết quả kiểm đếm 99% số phiều bầu cho thấy, có khoảng 78% cử tri chấp thuận những thay đổi trong Hiến pháp, trong khi khoảng 21% cử tri phản đối.

Hàng triệu người Nga hôm qua, 1/7, đã đi bỏ phiếu về việc có hay không chấp thuận 206 điều sửa đổi của Hiến pháp, được cơ quan lập pháp phê chuẩn trước đó.

Theo Uỷ ban Bầu cử Nga, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở Nga đạt mức 65%.

Trước đó, nhiều người đã đi bỏ phiếu sớm từ ngày 25/6 đến ngày 30/6 để hạn chế tiếp xúc, ngăn chặn nguy cơ lây lan COVID-19. Người dân ở Moscow và vùng Nizhny Novgorod còn có thêm hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

Kết quả kiểm đếm 99,02% số phiều bầu cho thấy, có 78,03% cử tri chấp thuận những thay đổi trong Hiến pháp, trong khi 21,16% cử tri phản đối.

Có tổng cộng 839 vi phạm đã được báo cáo trong tuần bỏ phiếu, tuy nhiên các vi phạm này không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu.

Hãng tin Tass cho biết các điều luật sửa đổi của Hiến pháp sẽ có hiệu lực nếu có hơn 50% cử tri tán thành.

Ngày 30/6, ông Putin đã có bài phát biểu trước toàn dân Nga khi nước này chuẩn bị bước vào ngày bỏ phiếu chính thức 1/7.

Trong bài phát biểu, ông Putin kêu gọi tất cả các công dân Nga đi bỏ phiếu, vì những điều luật sử đổi sẽ chỉ được thông qua với sự ủng hộ của nhân dân. Hiến pháp hiện hành của Nga được thông qua vào năm 1993.

Trong lần trưng cầu ý dân này, có tới 206 nội dung sửa đổi trong Hiến pháp Liên bang Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin đề xuất, quan trọng nhất là sự sửa đổi trong những điều khoản liên quan đến quyền hạn và điều kiện tranh cử Tổng thống.

Dự thảo hiến pháp này xóa bỏ các hạn chế đối với tổng thống đương nhiệm, thiết lập lại các nhiệm kỳ tổng thống trước đây về 0. Thế nên ông Putin có thể tiếp tục tái tranh cử 2 nhiệm kì nữa sau khi thời gian cầm quyền của ông hiện nay kết thúc vào năm 2024.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.