8 công ty Malaysia bị cáo buộc gây cháy rừng ở Indonesia

8 công ty Malaysia bị cáo buộc gây cháy rừng ở Indonesia
TP - “Tám công ty dầu cọ Malaysia bị cáo buộc liên quan các đám cháy rừng” - Bộ trưởng Môi trường Indonesia Balthazar Kambuaya cho biết ngày 22/6.

> Cháy rừng ở Mỹ, hàng ngàn dân sơ tán
> 5.000 người Mỹ sơ tán vì hạn hán, cháy rừng

Bộ trưởng Kambuaya nói, họ đang điều tra và sẽ có hành động pháp lý nếu có đủ bằng chứng. Trước đó, ông Balthazar cho biết, có 14 công ty bị cáo buộc gây ra cháy rừng. Kết quả điều tra sẽ được chuyển cho Bộ trưởng Môi trường Malaysia tại cuộc họp ở Jakarta, Indonesia thứ Ba tuần sau.

Các vụ hỏa hoạn trên đảo Sumatra khiến khói bụi lan sang Singapore, gây ra rạn nứt ngoại giao. Chỉ số ô nhiễm ở Sumatra và Singapore đạt kỷ lục mới là 400, trên mức nguy hiểm 200. Toàn bộ trường học ở Riau, Sumatra, Indonesia phải đóng cửa và số người nhiễm trùng đường hô hấp gia tăng.

Trong khi đó, Singapore nói đang xem xét việc truy tố hai công ty đặt trụ sở ở Singapore liên quan. Các công ty này sở hữu đất tại đảo Sumatra.

L.A
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.