80 cuộc không kích Libăng trong sáng thứ 5

80 cuộc không kích Libăng trong sáng thứ 5
Israel nói rằng họ thực hiện 80 cuộc không kích vào Li-băng trong sáng thứ năm, 20/7.
80 cuộc không kích Libăng trong sáng thứ 5 ảnh 1
Nhiều gia đình Libăng đã đi di tản nhưng vẫn còn nhiều người bị kẹt lại

Họ cũng nói binh lính của họ đang giao tranh với dân quân Hezbollah dọc biên giới ở phần đất của Libăng.

Hôm thứ tư, Israel nói họ đã cho máy bay thả 23 tấn chất nổ xuống một boong-ke ở nam Beirut nơi các chỉ huy cao cấp của Hezbollah bao gồm cả người đứng đầu Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah được tin là đang trốn tại đó.

Nhưng Hezbollah đưa ra tuyên bố nói rằng mục tiêu bị tấn công là một đền thờ đang được xây dựng và ''không có nhà lãnh đạo hay thành viên nào của Hezbollah bị thiệt mạng trong vụ tấn công.''

Hai mươi chín người Israel đã chết trong đó có 15 dân thường do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch chống lại dân quân Hezbollah.

Các cuộc tấn công hôm thứ tư của Israel đã làm 60 người Li-băng thiệt mạng trong khi đó hai lính Israel và một dân quân Hezbollah đã chết trong các vụ đụng độ.

Hezbollah đã bắn hàng loạt tên lửa vào miền bắc Israel.

Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Libăng sau khi Hezbollah xuyên gia biên giới với Israel và bắt cóc hai lính của họ.

Hàng ngàn người vẫn đang tiếp tục rời khỏi Libăng và vài nước đã gửi tàu chiến và trực thăng tới để đưa công dân của họ về nước.

Nhưng hàng ngàn người vẫn đang bị kẹt lại do các tuyến đường bị Israel đánh bom.

Đồ cứu trợ cũng không tới được nhiều nơi cần tới.

Thủ tướng Libăng đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và dân quân Hezbollah và nói rằng nước ông đang bị ''xé tan thành từng mảnh''.

Ông Fouad Siniora nói hơn 300 người đã chết và 500.000 phải rời nhà cửa ra đi do các cuộc tấn công của Israel.

Theo BBC

MỚI - NÓNG