Ấn Ðộ:

800 người chết vì nắng nóng

800 người chết vì nắng nóng
TP - Chưa đầy một tuần qua, nắng nóng khiến hơn 800 người ở Ấn Ðộ thiệt mạng. Trong số nạn nhân chủ yếu là người nghèo, người ăn xin, người vô gia cư và công nhân xây dựng.

Trong số nạn nhân có 551 người ở bang Andhra Pradesh, 231 người ở bang Telangana, 13 người ở bang Tây Bengal và 11 người ở bang Orissa, chủ yếu là người nghèo, người ăn xin, người vô gia cư và công nhân xây dựng. Cục Khí tượng Ấn Ðộ thông báo, nhiệt độ ngày 25/5 đạt mức cao nhất 47 độ C. Các quan chức Ấn Ðộ khuyên người dân hạn chế ra ngoài trời và cần uống nhiều nước.

Ấn Ðộ hiện có 1,2 tỷ người, nhưng chỉ khoảng 1/3 được tiếp cận điện sinh hoạt. Việc không có điện hoặc điện chập chờn khiến việc chống nóng không hiệu quả. Cục Khí tượng dự báo, trong vài ngày tới, khí khô nóng tiếp tục tăng cường tại Andhra Pradesh và Telangana.

Theo CNN
MỚI - NÓNG