9 binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ chết ở Congo

9 binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ chết ở Congo
Liên Hiệp Quốc nói 9 binh sĩ đã bị thiệt mạng và 4 người nữa mất tích sau cuộc tấn công vào một toán tuần tiễu hồi sáng qua ở Cộng hoà dân chủ Congo.

Những binh sĩ này nằm trong toán binh sĩ Bangladesh được triển khai ở vùng Ituri ở phía Đông Congo.

Đại diện Liên Hiệp Quốc ở nước này nói vụ tập kích đã xảy ra vào sáng thứ Sáu tại khu vực Ituri miền Đông Bắc, nơi 4.800 quân gìn giữ hòa bình được triển khai.

Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cũng cho biết nhóm này đã bị 'một số tay súng không nhận dạng được' tấn công trong khi họ đang đi tuần tra.

Không phải lần đầu

Lực lượng Liên Hiệp Quốc đã bị tấn công ở Ituri trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên có thương vong.

Một cuộc hành quân đặc biệt hiện đang được triển khai để tìm những binh sĩ Bangladesh đang bị mất tích.

Những binh sĩ này đang đi tuần ở gần Hồ Albert, khoảng 40 kmgần thị trấn Buniya khi họ bị tấn công.

Liên Hiệp Quốc không nói rõ những tay súng này là ai, nhưng những cuộc tấn công trước đây ở vùng này thường là do dân quân FNI, một nhóm vũ trang hầu hết thuộc bộ lạc Lendu.

Ituri đã nổi tiếng trong cuộc chiến tranh sắc tộc đẫm máu giữa người Hemas và người Lendu hồi năm 2003.

Một cuộc can thiệp ngắn ngủi do quân đội Pháp đứng đầu đã giúp ổn định thị trấn Buniya, nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp tục ở các vùng nông thôn lân cận. Tuy nhiên kể từ đầu năm nay, chiến sự gia tăng.

Người dân chạy loạn

Nhiều chục ngàn người Congo đã chạy loạn sang biên giới sang Uganda. Các viên chức cứu trợ khuyến cáo là sự căng thẳng sắc tộc gia tăng và hiện có nhiều hành vi tàn bạo đối với dân chúng từ bạo động, hiếp dâm đến sát hại.

Ông Johannes Wedenig - Người đứng đầu phái đoàn cứu trợ của tổ chức nhi đồng UNICEF - cho biết là bạo động tái phát sẽ làm cho công tác cứu trợ thật khó khăn.

"Cho đến nay chúng tôi đã cứu trợ được cho 65 ngàn người, nhưng trong vài ngày qua chúng tôi đã bị giới hạn nhiều trong việc cứu trợ, và sợ rằng công tác này rồi sẽ không thể làm được nữa trong những ngày sắp tới. Tình hình có vẻ hết sức đáng lo ngại.''

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.