9 thành viên IS thiệt mạng vì đấu đá nội bộ

Các tay súng IS.
Các tay súng IS.
TPO - Ít nhất 9 thành viên lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thiệt mạng trong một cuộc giao đấu nội bộ sau khi 10 tay súng của nhóm cực đoan này phá tù để chạy trốn, NDTV đưa tin ngày 10/3.  

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vụ giao đấu nội bộ xảy ra ngày 7/3 tại khu vực gần thị trấn al-Bab (Syria), cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ khoảng 30km về phía nam.

Một nhóm tay súng IS gồm 1 người Tunisia và 9 người khác đến từ châu Âu đã tìm cách phá nhà tù, chạy trốn khỏi Syria. Tuy nhiên, nhóm phiến quân IS tại thị trấn al-Bab đã phát hiện các thành viên “đào ngũ” và ngăn chặn lại.

Trong lúc giao đấu, 5 thành viên “đào ngũ” cùng 4 tay súng đứng ra ngăn cản bị bắn chết. 5 tay súng bỏ trốn còn lại bị bắt giữ  ngay sau đó.

Đây không phải là lần đầu tiên nhóm cực đoan IS, ở Syria và Iraq giết chết các thành viên của nhóm. Theo báo cáo của SOHR hồi tháng 12/2014, IS từng giết hại hơn 120 thành viên chỉ trong vòng 2 tháng. Hầu hết các chiến binh đều là người nước ngoài muốn bỏ IS để quay về nhà.

Theo thống kê, nhiều người nước ngoài đã gia nhập và đang tham gia phong trào thánh chiến của tổ chức IS.

Theo Theo NDTV
MỚI - NÓNG