98% phụ nữ đến Ai Cập bị quấy rối tình dục

TP - Chính quyền Ai Cập mới đây đã ban hành một sắc lệnh đặc biệt nhằm ngăn chặn nạn quấy rối tình dục. 

Đây là lần đầu tiên việc quấy rối tình dục được đặt ngang hàng với tội phạm hình sự.  

Theo sắc lệnh này, bất kỳ phát ngôn nào có hàm ý quấy rối tình dục cũng như bất kỳ hành động hoặc dấu hiệu nào có tính chất quấy rối tình dục đều bị coi là tội phạm và người phạm tội sẽ bị phạt tối thiểu là 6 tháng tù giam.

Còn nếu có những tình tiết nặng thêm, chẳng hạn có dùng bạo lực, thì người phạm tội có thể phải chịu 2 năm tù giam. 

Một công trình nghiên cứu do Trung tâm quyền phụ nữ Ai Cập thực hiện cho thấy có tới 83% phụ nữ Ai Cập và 98% phụ nữ nước ngoài đặt chân đến Ai Cập thừa nhận mình đã từng bị quấy rối tình dục. 

Gần một nửa những phụ nữ được hỏi ý kiến cho biết gần như ngày nào cũng bị quấy rối tình dục. 

Theo Newsru.com
MỚI - NÓNG