Ả Rập Saudi đề xuất ngừng bắn 5 ngày ở Yemen

Một trụ sở cảnh sát ở thành phố Saada bị phá hủy do không kích.
Một trụ sở cảnh sát ở thành phố Saada bị phá hủy do không kích.
TPO - Ngày 7/5, Ả Rập Saudi đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo năm ngày tại Yemen để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ người dân gặp nạn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir tuyên bố, liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu sẽ tạm ngừng không kích ở Yemen trong 5 ngày để tạo điều kiện cho phân phát lương thực, thuốc chữa bệnh tới người dân bị mắc kẹt nơi chiến sự; đồng thời sẽ hỗ trợ 274 triệu USD cho người dân.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hiện đang có mặt tại Ả Rập Saudi đã hoan nghênh đề xuất trên và xác nhận rằng cả Ả Rập Saudi và Mỹ đều đang thảo luận về vấn đề triển khai bộ binh ở Yemen.

Theo ông Kerry, lệnh ngừng bắn còn phụ thuộc vào nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục phiến quân Houthi và những người ủng hộ chấp nhận hạ vũ khí. 

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn có nghĩa là "không có bom, không nổ súng và không có sự hiện diện quân sự".

Liên Hiệp Quốc cho biết, ít nhất 646 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích vào 26/3. Khoảng 300.000 người cũng mất nhà cửa do chiến tranh loạn lạc.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG