Ả Rập Saudi nối lại chiến dịch không kích ở Yemen

Binh lính trung thành với chính phủ Yemen.
Binh lính trung thành với chính phủ Yemen.
TPO - Liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu tiếp tục ném bom nhằm vào phiến quân Houthi ở thành phố lớn thứ 3 của Yemen Taiz, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố kết thúc chiến dịch không kích ở quốc gia thuộc bán đảo Ả Rập này.

Theo BBC, liên quân đã tiến hành các cuộc không kích sau khi căn một cứ của đơn vị quân đội trung thành với Tổng thống Mansour Hadi Abdrabbuh ở ngoại ô Taiz bị đánh chiếm.

Các cuộc không kích cũng được báo cáo tiến hành tại thành phố Aden, thành phố Huta- thủ phủ tỉnh Lahj và thị trấn Daleh.

Theo nguồn tin từ một sĩ quan quân đội Yemen, lực lượng phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite đã chiếm sở chỉ huy Lữ đoàn thiết giáp 35 trung thành với chính phủ tại Taiz, thành phố lớn thứ 3 của nước này.  

Động thái trên chỉ diễn ra vài giờ sau khi Ả Rập Saudi tuyên bố liên quân kết thúc chiến dịch không kích kéo dài 4 tuần qua, sau khi đã loại bỏ mối đe đọa đối với an ninh của Ả Rập Saudi và các nước láng giềng từ lực lượng Houthi tại Yemen. Song, cảnh báo rằng, các cuộc không kích sẽ được nối lại nếu lực lượng phiến quân Houthi tiếp tục đe dọa đến chính phủ hợp pháp của Yemen. 

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...