Ả Rập Saudi sẽ chạy đua vũ trang hạt nhân với Iran

Ả Rập Saudi sẽ chạy đua vũ trang hạt nhân với Iran
TPO - Một quan chức của Ả Rập Saudi cảnh báo rằng, quốc gia hồi giáo này sẽ không chấp nhận thua cuộc trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Iran.

Phát biểu trên tờ Guardian, quan chức ở Riyadh (Ả Rập Saudi) nói: “Tại sao Iran có vụ khí hạt nhân trong khi chúng tôi lại không. Chúng tôi không chấp nhận sự không công bằng này khi cả hai cùng nằm trong một khu vực. Nếu Iran phát triển loại vũ khí hạt nhân nào, chúng tôi cũng sẽ phát triển vũ khí hạt nhân đó”.

Theo tờ Guardian, trong cuộc họp với các quan chức của khối NATO hồi đầu tháng này tại vương quốc Anh, Hoàng tử Turki al-Faisal, Cựu giám đốc tình báo kiêm đại sứ của Ả Rập Saudi ở Washington (Mỹ) cũng cho biết, Iran sản xuất vũ khí hạt nhân sẽ buộc Ả Rập Saudi theo đuổi chính sách mà có thể dẫn đến một hậu quả khủng khiếp và không thể lường trước được.

Iran luôn phủ nhận họ đang nỗ lực lực sản xuất vũ khí hạt nhân, và khẳng định những chương trình làm giàu uranium hoàn toàn vì mục đích hòa bình, sản xuất điện dân sự.

Gần đây nhất, hôm thứ tư (29 - 5), Anh buộc tội Iran bí mật thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Quan hệ giữa hai quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới đang trong tình trạng nguội lạnh. Iran thường xuyên buộc tội Ả Rập Saudi chống lưng cho nhóm hồi giáo Sunni gây bất ổn trong khu vực, còn Ả Rập Saudi cáo buộc Iran hậu thuẫn cho người hồi giáo Shiite gây rối ở Syria, Lebanon và Bahrain.

Vũ Kiều
Theo cbsnews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.