Ả rập Xêút bị chỉ trích sau vụ hơn 700 người bị giẫm chết

Ả rập Xêút bị chỉ trích sau vụ hơn 700 người bị giẫm chết
TP - Iran là nước chỉ trích Ảrập Xêút gay gắt nhất sau vụ giẫm đạp khiến 717 người hành hương thiệt mạng, 863 người bị thương hôm 24/9 ở thung lũng gần thánh địa Mecca.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hôm qua cáo buộc Ảrập Xêút “không đủ sức” và hối thúc nước này “chịu trách nhiệm” về những người thiệt mạng. Nigeria cũng bác bỏ lời của Bộ trưởng Y tế Ảrập Xêút nói rằng, người hành hương “không tuân theo chỉ dẫn”. 

Iran cho biết, nước này có nhiều nạn nhân nhất trong số người nước ngoài thiệt mạng lần này - 131 người. Quốc vương Ảrập Xêút Salman đã yêu cầu điều tra việc đảm bảo an toàn cho người hành hương.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG