Afghanistan: 8 nhân viên CIA bị giết

Afghanistan: 8 nhân viên CIA bị giết
TP - Giới chức Mỹ cho biết 8 nhân viên tình báo CIA đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ở đông nam Afghanistan. Nhiều người bị thương trong vụ này.

Một người mang chất nổ dưới áo đã thâm nhập căn cứ quân sự Chapman của quân đồng minh ở tỉnh Khost, giáp ranh Pakistan. Ban đầu giới chức Mỹ nói 8 người này là dân sự, nhưng sau đó cho biết họ là nhân viên tình báo của CIA.

Lực lượng Taliban nói người thực hiện vụ tấn công liều chết tối hôm thứ tư làm việc cho quân đội Afghanistan. Các nguồn tin cho hay người mang bom mặc quân phục và lọt qua hàng rào an ninh trước khi cho bom nổ trong phòng tập thể dục của căn cứ.

Trong một vụ tấn công khác, bốn lính Canada và một nhà báo bị thiệt mạng khi xe của họ trúng mìn ở Kandahar.

Đây là lần đầu tiên Canada có nhiều người bị chết như vậy trong hơn hai năm qua ở Afghanistan. Phóng viên thiệt mạng là Michelle Lang, 34 tuổi, làm việc cho báo Calgary Herald, và lần đầu tiên tác nghiệp ở Afghanistan.

A.M
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.