Afghanistan: Nghi phạm đánh bom bị ném đá tới chết

Người dân làng ném đá đến chết nghi phạm đánh bom xe bus khiến 18 người chết
Người dân làng ném đá đến chết nghi phạm đánh bom xe bus khiến 18 người chết
TPO- Người dân ở ngôi làng ở Afghanistan đã ném đá đến chết một người đàn ông vì nghi ngờ anh này đánh bom chuyến xe bus khiến 18 người thiệt mạng.

> Đánh bom ở Afghanistan, 20 người chết

Vụ nổ xảy ra hôm chủ nhật ở tỉnh Ghazni, khi xe bus chở khách dự đám cưới phát nổ, khiến 18 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ.

Dân làng đã truy đuổi một người đàn ông địa phương đang nấp trong chuồng gà của nhà mình. Người dân cũng tìm thấy một thiết bị kích nổ bom từ xa gần đó, phó thống đốc tỉnh Ghazni, ông Mohammad Ali Ahmadi cho biết.

Đám đông 100 người đã kéo người đàn ông này ra, đánh đập bằng gậy, xẻng rồi ném đá đến chết.

Ông Ahmadi nói thêm: “Họ, sau đó, đã bắn khoảng 200 phát đạn vào người đàn ông này”.

Người dân địa phương nói, nghi phạm này là chiến binh Taliban, đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom và gỡ bỏ thiết bị nổ thứ hai được cài ở gần đó.

Bom bên lề đường còn được gọi là IED, được các chiến binh Taliban cài ở dọc đường, nhằm gây sát thương cho các lực lượng an ninh Afghanistan và các binh sỹ NATO, nhưng thương vong chủ yếu lại là dân thường.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG