Afghanistan: Tấn công hỏa tiễn gần nơi Tổng thống dự họp

Cảnh sát Afghanistan tại tỉnh Ghazni. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Afghanistan tại tỉnh Ghazni. Ảnh: Reuters
TPO - Thành phố Ghazni, thủ phủ tỉnh Ghazni (miền Nam Afghanistan) đã phải hứng chịu một cuộc tấn công hỏa tiễn giữa lúc Tổng thống Ashraf Ghani đang có chuyến thăm tại khu vực này.

Theo Sputnik, một quả rocket đã được phóng nhằm vào khu vực gần tòa nhà chính quyền sáng nay, 27/9, giữa lúc Tổng thống Asharaf Ghani đang có mặt tại đây để tham dự một cuộc họp.

Quả rocket còn lại rơi xuống đường cao tốc Kabul-Kandahar.

May mắn không có ai bị thương trong vụ việc.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương cho biết đã có ít nhất 3 quả rocket (thay vì 2 quả) được phóng về phía thành phố Ghazni.

Vị quan chức này đồng thời khẳng định lực lượng đứng đằng sau vụ tấn công là phiến quân khủng bố Taliban.

Tổng thống Ghani hôm nay đến thành phố Ghazni để thị sát tình hình an ninh.

Hiện chưa có tổ chức nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo Theo RT, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.