Ai Cập: Bạo loạn tái diễn sau khi kết án hooligan sân cỏ

Ai Cập: Bạo loạn tái diễn sau khi kết án hooligan sân cỏ
TP - Ngày 9-3, toà án Ai Cập giữ nguyên mức án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với 21 người được tuyên cuối tháng 1 và đưa ra các phán quyết mới, trong đó có 15 năm tù dành cho đội trưởng an ninh sân vận động thành phố Port Said, nơi xảy ra vụ bạo loạn hồi tháng 2-2012 khiến 74 người chết.

> 30 người chết sau khi 21 hooligan nhận án tử
> Cảnh sát Đức dẹp bạo loạn kinh hoàng ở trận derby vùng Ruhr

Đội trưởng an ninh Essam Eddin Samak cùng chín bị cáo khác cùng lĩnh án 15 năm tù. Sáu bị cáo khác “bóc lịch” 10 năm; hai người - năm năm; một người - một năm; 28 bị cáo còn lại, trong đó có bảy cảnh sát, được tha bổng.

Cho rằng cảnh sát không làm hết sức để dẹp vụ bạo loạn năm 2012 mà được tha bổng, nhiều người xuống đường biểu tình, đốt một câu lạc bộ của cảnh sát và toà nhà của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập.

Nhiều người cũng tức giận vì tất cả những người lĩnh án tử đều là cổ động viên của đội nhà al-Masry, không có ai là người ủng hộ đội al-Ahly. Một số người biểu tình cố phong toả kênh đào Suez bằng cách tháo dây neo cho thuyền trôi giạt, làm gián đoạn các chuyến phà.

Tuy nhiên, kênh đào được quân đội bảo vệ tốt với sự hỗ trợ của xe tăng, máy bay trực thăng...

Thái An
Theo Xinhua, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG