Ai Cập bắt 144 sinh viên biểu tình ủng hộ ông Morsi

Ai Cập bắt 144 sinh viên biểu tình ủng hộ ông Morsi
TPO - Cảnh sát Ai Cập ngày 9/12 đã bắt 144 người biểu tình, hầu hết là sinh viên ngay trước một trường đại học ở thủ đô Cairo sau khi những người này tổ chức diễu hành gây rối.

> Ai Cập bỏ tù 12 phụ nữ khủng bố

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập cho biết, cuộc biểu tình của các sinh viên Ai Cập diễn ra trước các trường Đại học Al-Azha buộc cảnh sát chống bạo động nước này phải dùng đến súng hơi cay để trấn áp.

Nhiều xe cảnh sát đã bị những người biểu tình ném bom căng và đốt cháy.

144 sinh viên đã bị bắt, 5 sinh viên khác bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát lần này. Việc cảnh sát Ai Cập “có quyền” đàn áp người biểu tình dựa trên Luật biểu tình mà chính phủ nước này ban hành cách đây không lâu.

Các cuộc biểu tình của các sinh viên Ai Cập liên tục diễn ra kể từ đầu năm học, tức hồi đầu tháng chín với mục đích ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Chính phủ lâm thời Ai Cập hôm 4/12 đã tổ chức họp bàn các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các trường Đại học trước những diễn biến đáng lo ngại này.

Nguyễn Thủy
Theo Aljazeera

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.