Ai Cập: Bệnh nhân nhiễm H5N1 đầu tiên tử vong

Ai Cập: Bệnh nhân nhiễm H5N1 đầu tiên tử vong
Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy người phụ nữ Ai Cập đã chết ngày 16/03 vừa rồi là một nạn nhân của dịch cúm gia cầm.

Nếu nhận được kết quả tương tự sau những xét nghiệm tiếp theo, đây sẽ là ca nhiễm virus H5N1 ở người đầu tiên tại Ai Cập.

Bộ Y tế Ai Cập thông báo, các bác sĩ ở phòng thí nghiệm của Bộ Y tế Ai Cập đã khẳng định, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của một phụ nữ 30 tuổi ở tỉnh Qaloubiyah, tử vong sáng 17/03 vừa qua cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm.

Chị đã có các triệu chứng của cúm gia cầm 12 ngày trước đó nhưng đã nhập viện quá muộn. Trước đó người phụ nữ này đã tiếp xúc rất nhiều với gia cầm và còn tự tay giết mổ gà để đem bán.

Tuy nhiên, kết luận cuối cùng về trường hợp này sẽ chỉ được đưa ra sau khi những mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được một phòng thí nghiệm chuẩn của WHO xét nghiệm.

Tháng trước Ai Cập đã ghi nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở vật nuôi. Các nhà chức trách Ai Cập lo ngại, dịch cúm gia cầm sẽ lây lan nhanh ở nước này do thói quen của nông dân nước này ném gia cầm đã bị giết thịt ra đường phố và xuống dòng sông Nile.

Theo Úy Thương
VTV

MỚI - NÓNG