Ai Cập bỏ tù 69 người Hồi giáo đốt nhà thờ

Một nhà thờ Ai Cập bị đốt cháy hồi tháng 8/2013
Một nhà thờ Ai Cập bị đốt cháy hồi tháng 8/2013
TPO - Bộ tư pháp Ai Cập ngày 29/4 cho biết, chính quyền nước này đã phạt tù 69 người Hồi giáo do đốt cháy một nhà thờ ở thủ đô Cairo hồi tháng 8/2013 trong chiến dịch đàn áp những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Theo MSN, một nhà thờ Cơ đốc giáo bị thiêu rụi và một trạm cảnh sát bị tấn công khi bạo lực nổ ra ở thị trấn Kerdasa vào ngày 14/8/2014 sau chiến dịch trấn áp mạnh tay của cảnh sát đối với hai cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo và Giza khiến hơn 600 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. 

Ngoài 69 người trên, tòa án ai Cập cũng kết án 10 năm tù giam đối đối với hai trẻ vị thành niên với tội danh tương tự.

Hàng trăm người ủng hộ ông Morsi đã bị kết án tử hình hoặc bị bỏ tù sau hàng loạt phiên tòa "chóng vánh" mà Liên Hiệp Quốc đã được gọi là "chưa từng có trong lịch sử gần đây".

Tòa án Ai Cập ngày 21/4 cũng đã tuyên án 20 năm tù giam đối với cựu Tổng thống bị lật đổ Morsi về việc ông đã ra lệnh bắt giữ và tra tấn những người biểu tình trong thời gian cầm quyền.

Ông Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013 cùng với việc bắt giữ hàng ngàn người ủng hộ ông trong khi phong trào Anh em Hồi giáo bị cấm đoán.

Theo MSN News
MỚI - NÓNG