Ai Cập sẽ mạnh tay với người biểu tình

Cảnh sát Ai Cập đàn áp biểu tình ở Cairo. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Ai Cập đàn áp biểu tình ở Cairo. Ảnh: Reuters
TP - Ngày 26-1, các quan chức Ai Cập cho biết, chính phủ sẽ cấm các cuộc biểu tình và sẽ bắt giam những người xuống đường phản đối chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak, đồng thời đặt giới hạn cho cuộc xuống đường phản đối chính phủ chưa có tiền lệ trong lịch sử nước này.
Cảnh sát Ai Cập đàn áp biểu tình ở Cairo. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Ai Cập đàn áp biểu tình ở Cairo. Ảnh: Reuters.

Phe đối lập kêu gọi dân chúng Ai Cập tiếp tục xuống đường phố Cairo để biểu tình đòi chấm dứt 30 năm cầm quyền liên tục của Tổng thống Mubarak. Các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc mấy ngày qua gây ra cuộc đụng độ đẫm máu với cảnh sát hôm 25-1 làm ít nhất 3 người biểu tình và một cảnh sát Aicập thiệt mạng.

Sáng 26-1, cảnh sát phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông. Một lực lượng lớn cảnh sát được triển khai tại quảng trường Tahrir và khu vực lân cận để giữ trật tự.

Thông tấn xã nhà nước Ai Cập (MENA) dẫn lời quan chức Bộ Nội vụ nói rằng, chính quyền cho phép người biểu tình tụ tập đám đông hoặc tuần hành hòa bình không khiêu khích nhưng phải xin phép. Người tham gia biểu tình phải thực hiện các thủ tục pháp lý ngay lập tức bằng văn bản gửi cho nhà chức trách.

Khoảng 20.000 người biểu tình đang xuống đường ở Cairo, giương cao khẩu hiệu phản đối tình trạng đói nghèo, thất nghiệp, tham nhũng và đàn áp ở Ai Cập trong thời kỳ ông Mubarak cầm quyền. Họ đòi ông từ chức, giải tán Quốc hội để thành lập chính phủ mới đoàn kết dân tộc.

Đ.P (Theo Reuters)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG