Ai Cập tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau vụ đánh bom kép

Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong vụ đánh bom nhà thờ ở Tanta, Ai Cập hôm 9/4.
Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong vụ đánh bom nhà thờ ở Tanta, Ai Cập hôm 9/4.
TPO - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại nước này sau hai vụ đánh bom ở Tanta và Alexandria hôm 9/4 khiến 44 người thiệt mạng.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho hai vụ đánh bom đẫm máu khiến 44 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là người theo đạo Cơ đốc.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, vụ nổ đầu tiên xảy ra ở nhà thờ St. George ở Tanta khiến ít nhất 27 người thiệ tmạng, 78 người bị thương.

Vụ tấn công thứ hai diễn ra chỉ vài giờ sau đó làm rung chuyển nhà thờ Saint Mark ở Alexandria khiến 17người thiệt mạng và 40 người bị thương. Cảnh sát cho biết cả hai vụ trên là đánh bom tự sát.

Tổng thống Sisi đã ra lệnh điều động quân đội trong cả nước, Reuters dẫn tuyên bố từ văn phòng tổng thống cho biết.

“Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, Tổng Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang đã ra lệnh triển khai ngay lập tức các đơn vị quân đội và hỗ trợ cảnh sát dân sự giúp ổn định an ninh trật tự các khu vực trọng yếu tại tất cả các tỉnh”, tuyên bố cho biết.

Trước đó vài ngày, một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Tanta cũng bị tấn công khiến 16 người bị thương. Các vụ tấn công xảy ra trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Ai Cập dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG