Ai Cập xác định kẻ đánh bom

Ai Cập xác định kẻ đánh bom
Cảnh sát tại Ai Cập nói họ đã xác định được người thực hiện vụ đánh bom tại thủ đô Cairo của Ai Cập hôm thứ Năm, làm 3 du khách thiệt mạng.

Cảnh sát nói người đánh bom trong độ tuổi 20, và đến từ một khu vực nghèo khổ ở phía Bắc Cairo.

Cảnh sát hiện đang thẩm vấn 3 người đàn ông khác cũng bị bắt giữ vì bị nghi là đã giúp chuẩn bị bom cho kẻ đánh bom thực hiện vụ tấn công.

Các nhân viên thẩm vấn được trích lời nói rằng có những chỉ dấu ban đầu cho thấy cả bốn người này không có liên hệ gì với các nhóm dân quân.

Trước đó, cảnh sát nói kẻ đánh bom đã sử dụng thiết bị nổ tự tạo có chứa đầy đinh ở bên trong.

Giới chức muốn mô tả vụ tấn công này là một hành động hãn hữu mà sẽ không có các vụ tiếp theo.

Các quan chức hiện đang rất ý thức được nhu cầu phải hạn chế thiệt hại đối với ngành du lịch - là một trong những nguồn thu nhập chính của đất nước.

3du khách từ Pháp và Hoa Kỳ bị giết chết trong vụ nổ nói trên.

Kẻ đánh bom đã chọn khu chợ ở ngay trung tâm của khu vực Hồi giáo tại Cairo, thường có đông du khách và người buôn bán địa phương.

Một nhóm Hồi giáo vốn thường xuyên tấn công nhắm vào các du khách hồi những năm 90 nhưng sau đó đã ngừng bạo lực, lên tiếng lên án vụ tấn công này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.