Ai hưởng lợi trong cuộc chiến Trung Đông?

Ai hưởng lợi trong cuộc chiến Trung Đông?
TP - Trước hết, người Libăng đang chứng kiến đất nước bị phá hủy ngay trước mắt mình sẽ chẳng được lợi gì.

Sự thật, hầu hết người dân Libăng chưa quên cuộc nội chiến 15 năm đã xé nát đất nước, xung đột liên miên với Israel và sự hiện diện của lực lượng quân đội đến từ Syria.

Được hưởng lợi nhiều nhất trong bối cảnh hiện nay là Syria và Iran. Syria đã buộc phải rút lực lượng khỏi Libăng sau khi bị cáo buộc không chính thức trong vụ ám sát Thủ tướng Rafik Hariri, nhưng vẫn chưa từ bỏ tham vọng gây sức ép với Chính phủ Libăng cũng như cộng đồng quốc tế.

Với việc Israel tấn công Libăng, Syria có thể lớn tiếng rằng: “Hãy xem điều gì đang xảy ra khi chúng tôi rời khỏi nước này? Nếu chúng tôi ở lại chưa hẳn chiến tranh đã nổ ra”. Hơn nữa, chiến sự tại Libăng sẽ khiến cuộc điều tra vụ ám sát Thủ tướng Hariri bị ngừng trệ.

Chính điều này đã đẩy Syria vào thế bí bởi sức ép từ quốc tế. Với Iran, cuộc chiến tại Libăng là cơ hội để Tổng thống M. Ahmadinejad có thể lái sự quan tâm của quốc tế khỏi vấn đề hạt nhân, đồng thời có cớ để lớn tiếng chỉ trích phương Tây.

Hiển nhiên, nếu Israel tấn công Syria hoặc Iran, mọi chuyện sẽ khác.  

D.H 
(Theo Washtimes)

MỚI - NÓNG