Ai là cha đẻ của chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên?

Ai là cha đẻ của chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên?
TP - Sau vụ nổ thử hạt nhân thành công của CHDCND Triều Tiên hôm 9/10 vừa qua, người ta đi tìm nhà khoa học nào đã đưa ngành công nghệ hạt nhân của Bình Nhưỡng lên đỉnh cao như vậy.
Ai là cha đẻ của chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên? ảnh 1
Quân đội CHDCND Triều Tiên

Tuy nhiên việc xác định ai là tác giả chính vụ nổ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên không dễ chút nào vì quá trình phát triển công nghệ hạt nhân luôn cần trí tuệ của tập thể.

Giáo sư Kim Kyoung Soo của trường Đại học Myongji ở Seoul cho rằng CHDCND Triều Tiên là một xã hội đóng cửa nhất trên thế giới do vậy rất khó tiếp cận thông tin.

Tuy nhiên vẫn có thể chỉ ra một số nhà khoa học CHDCND Triều Tiên  mà nếu không có sự góp sức của họ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng khó mà phát triển được.

Chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên bắt nguồn từ khi kết thúc Thế chiến II. Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách đô hộ của Nhật Bản nhưng lại bị chia cắt thành 2 miền nam và bắc.

Một số nhà khoa học Triều Tiên có thể đã giúp đặt nền móng cho ngành công nghệ hạt nhân của Bình Nhưỡng từ năm 1945 bao gồm các ông To Sang Rok và Lee Sung Ki.

Hai nhà khoa học này đều đã tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng của Nhật Bản thời kỳ trước năm 1945 khi bán đảo Triều Tiên còn bị đô hộ. Tuy nhiên cả ông To Sang Rok và Lee Sung Ki đều đã qua đời.

Sau đó nổi lên một nhà khoa học danh tiếng về ngành công nghệ hạt nhân của CHDCND Triều Tiên  là Seo Sang Guk. Ông này được Bình Nhưỡng gửi sang đào tạo ở Liên Xô từ những năm 1950 cùng với một vài nhà khoa học khác.

Rất có thể ông Seo Sang Guk đã đóng vai trò lớn trong việc phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nhà khoa học Seo Sang Guk từng được coi là một trong những thần đồng của CHDCND Triều Tiên.

Ngoài các nhà khoa học trên, có một thời báo chí Australia còn nêu một nhà khoa học hạt nhân xuất sắc của CHDCND Triều Tiên tên là Kyong Won Ha.

Một số chuyên gia Hàn Quốc cũng xác nhận rằng ông Kyong Won Ha là nhân vật chủ chốt trong chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng. Năm 2005, nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản đã đăng một loạt bài gồm 9 kỳ về nhà khoa học Kyong Won Ha.

Theo báo Asahi Shimbun,  Kyong Won Ha sinh ra tại miền nam Triều Tiên, khi còn nhỏ học tại các trường ở miền nam sau đó theo gia đình sang cư trú tại Brazil rồi Canada. Ông Kyong Won Ha được đào tạo cao học kỹ thuật ở Canada sau đó đến năm 1972 thì trở về định cư ở CHDCND Triều Tiên.

Theo nghiên cứu sinh cao cấp Kim Tae Woo tại Viện Phân tích quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul, nhà khoa học Kyong Won Ha đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hiện nay không có thông tin về việc nhà khoa học này còn sống hay đã chết.

Siegfried Hecker-cựu Giám đốc Phòng thí nghiệm Hạt nhân Los Alamos ở bang  New Mexico (Hoa Kỳ) năm 2004 từng được tới thăm cơ sở hạt nhân bí mật của CHDCND Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon cho biết tất cả những nhà khoa học CHDCND Triều Tiên  mà ông gặp đều giỏi.

Tuy nhiên Siegfried Hecker từ chối bình luận về một cá nhân nhà khoa học nào của CHDCND Triều Tiên. 

MỚI - NÓNG