Al Qaeda không nhận trách nhiệm ám sát bà Bhutto

Al Qaeda không nhận trách nhiệm ám sát bà Bhutto
TP - Ngày 29/12, Mohammed Umer-phát ngôn viên của nhà lãnh đạo al Qaeda Baitullah Mehsud đã khẳng định là al Qaeda không liên quan gì đến cái chết của cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto.
Al Qaeda không nhận trách nhiệm ám sát bà Bhutto ảnh 1

Cựu Thủ tướng Pakistan B. Bhutto         Ảnh: Từ Internet

Người phát ngôn này nói: “Chúng tôi cực lực bác bỏ điều đó. Baitullah Mehsud không liên quan đến việc giết hại bà Benazir Bhutto”.

Trang web chính thức của al Qaeda không hề đăng tải dòng nào về việc thừa nhận đã ám sát bà cựu Thủ tướng Pakistan. Đây là một hiện tượng có thể là không bình thường nếu quả thực al Qaeda đã đứng ra nhận trách nhiệm ám sát bà Bhutto như một số tờ báo đã nói.

Phát ngôn viên của nhà lãnh đạo al Qaeda nói trên nhấn mạnh trong cuộc nói chuyện điện thoại với hãng tin Mỹ AP: “Sự thực là chúng tôi chỉ chống Mỹ và chúng tôi không coi các nhà chính trị Pakistan là kẻ thù của chúng tôi”.

Trước đó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pakistan Javed Iqbal Cheema cũng cho rằng nhà lãnh đạo al Qaeda Mehsud đã đứng đằng sau vụ ám sát bà Bhutto. Chính phủ Pakistan thông qua người phát ngôn còn nói rằng bà Bhutto chết là do đầu đập vào nóc xe khi đứng trong xe đầu trồi lên qua cửa nóc để vẫy chào đám đông chứ không phải do bị bắn.

Trong khi đó, bà Rehman- một lãnh đạo trong nhóm trợ lý của bà Bhutto- trực tiếp lau rửa cho bà Bhutto trước khi nhập quan đã khẳng định thi thể của bà cựu Thủ tướng Pakistan rõ ràng là mang hai vết đạn bắn vào cổ và vào ngực.

Các trợ lý của bà Benazir Bhutto cũng bày tỏ nghi ngờ việc Bộ Nội vụ Pakistan nói nhà lãnh đạo al Qaeda Baitullah Mehsud đã liên quan đến vụ ám sát bà Bhutto. Thậm chí các nhà lãnh đạo đảng nhân dân Pakistan (PPP) của bà Bhutto đã cho rằng Chính phủ Pakistan cố tình lấp liếm, che giấu sự thật.

Người phát ngôn Farhatullah Babar của đảng PPP nói rằng: “Câu chuyện về việc al Qaeda hoặc Baitullah Mehsud đã giết bà Bhutto đã chứng tỏ đối với chúng ta là một câu chuyện bịa đặt, một câu chuyện không chính xác vì họ muốn đánh lạc hướng chú ý”. 

Đ.P (Theo CNN, AP)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.