Al-Qaeda gây quỹ từ bắt cóc tống tiền

Al-Qaeda gây quỹ từ bắt cóc tống tiền
TP - Khi các nguồn tài trợ ngày càng eo hẹp, các chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda chuyển sang bắt cóc lấy tiền chuộc để có tiền hoạt động, một số quan chức Mỹ cho biết.

Al-Qaeda chính thức bầu thủ lĩnh mới thay bin Laden
> Pakistan bắt 5 đặc tình CIA trong vụ giết bin-Laden

Các chuyên gia ở Trung tâm chống khủng bố quốc gia, thuộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Bộ Tài chính, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và quân đội, đang nỗ lực tìm hiểu các file dữ liệu thu được từ nhà của bin-Laden để làm rõ nguồn tiền al-Qaeda đến từ đâu và cái chết của trùm khủng bố tác động đến tương lai tài chính của tổ chức này như thế nào. 

Họ hy vọng tìm ra những nhà tài trợ chính của al-Qaeda, đặc biệt là các nhân vật giàu có ở Vịnh Ba Tư có mối liên hệ với bin-Laden từ thời trùm khủng bố còn làm việc với các tay súng Afghanistan trong chiến dịch chống Liên Xô hồi cuối những năm 1980.

Những nhân vật lãnh đạo al-Qaeda trong lòng Pakistan hiếm khi công khai thể hiện hoạt động bắt cóc, và trước đây người ta cũng không biết tổ chức này sử dụng chiêu bắt cóc để lấy tiền. Tổ chức này từng dựa vào các nguồn tài trợ thông qua mạng lưới người đưa thư và hoạt động đổi tiền.

Vào thời điểm xảy ra vụ khủng bố 11-9, mạng lưới này nhận được tới 30 triệu USD mỗi năm, nhưng sau đó ngày càng ít dần.

Các cuộc tấn công của CIA cùng những đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ và đồng minh đã làm hẹp dòng tiền chảy vào al-Qaeda.

Bộ Tài chính Mỹ và đồng minh đã chặn nhiều nguồn tài trợ cho al-Qaeda bằng cách phong tỏa tài khoản của hơn 500 cá nhân. Tháng trước, Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài của Mỹ cho biết, họ đã phong tỏa 13,5 triệu USD trong nguồn quỹ của al-Qaeda từ năm 1998.

Một quan chức giấu tên của chính phủ Mỹ nói rằng, tài liệu thu được phù hợp với những bằng chứng khác cho thấy, từ 2 năm nay, al-Qaeda chuyển sang hoạt động bắt cóc, chủ yếu nhằm vào giới ngoại giao, khách du lịch và thương gia.

Một số nhà ngoại giao Canada, khách du lịch Ý và thương gia Algeria từng bị bắt cóc, với khoản tiền chuộc có khi lên tới 2 triệu USD cho mỗi con tin. Chi nhánh của al-Qaeda ở Bán đảo Ả-rập, Iraq, Pakistan và Afghanistan dính líu những phi vụ như vậy.

Theo một số quan chức ở Trung tâm Chống khủng bố quốc gia, tổng số 1.264 con tin bị bắt cóc ở Pakistan năm 2009, và 3.366 con tin năm 2009. Con tin Pakistan chiếm phần lớn. Những con tin nước ngoài bao gồm một kỹ sư người Trung Quốc, một công nhân dầu khí người Ba Lan và một người Mỹ làm việc cho cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc.

Trong giai đoạn 2008-2009, số vụ bắt cóc ở Afghanistan tăng từ 584 lên tới 2.088, trong đó có một phóng viên Thời báo New York và 3 người Mỹ khác. Tổng lượng tiền al-Qaeda thu được từ bắt cóc lên tới hơn 80 triệu USD kể từ năm 2008, Matthieu Guidere, cựu chuyên gia đào tạo chống khủng bố của Pháp, nói.

Thái An
Theo AP, CBS News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG