Al-Qaida nhận trách nhiệm vụ khủng bố tại Algeria

Al-Qaida nhận trách nhiệm vụ khủng bố tại Algeria
Nhóm khủng bố của Al-Qaida tại khu vực Bắc Phi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom đẫm máu ngày 11/12 ở thủ đô của Algeria.

Nhóm này, tức Nhóm Xa-la-phít thuyết giáo và chiến đấu (GSPC) ở Algeria trước đây, đã tung lên mạng Internet ảnh hai tên khủng bố thực hiện những vụ đánh bom đó.

Hãng thông tấn Algeria cho biết có ít nhất 26 người chết và 177 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 11 nhân viên Liên hợp quốc (người địa phương) và một số nhân viên LHQ mất tích.

Trong khi nguồn tin từ Bộ Y tế nước này nói rằng có 67 người chết và khoảng 100 người bị thương.

Ngoài các nạn nhân chủ yếu là người Algeria, còn có một số người nước ngoài.

Tại cuộc họp báo chiều 11/12, Bộ trưởng Nội vụ Algeria khẳng định mục tiêu của hai vụ khủng bố được xác định là trụ sở Hội đồng Hiến pháp tại quận Ben Aknoun và trụ sở Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn và Chương trình Phát triển LHQ tại quận Hydra.

Bộ trưởng cũng nói rằng cách thức tấn công cho thấy đây là hành động của nhánh vũ trang Al-Qaida Bắc Phi Hồi giáo.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.