Ám ảnh, cha bị bắt vì định chôn sống con gái 9 tuổi

Bé gái Rukshena bị cha chôn xuống hố đất hôm 16/1. Ảnh: NDTV.
Bé gái Rukshena bị cha chôn xuống hố đất hôm 16/1. Ảnh: NDTV.
Một người đàn ông Ấn Độ bị bắt vì cáo buộc cố gắng chôn sống con gái mình, có thể do tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Người Ấn Độ có tên Adul Hussein bị cáo buộc đào một cái hố trong vườn sau của nhà mình , để chôn con gái 9 tuổi, Rukshena tại Putia, một ngôi làng nhỏ gần biên giới Ấn Độ - Bangladesh, trong khi vợ anh ta ra khỏi nhà hôm 16/1.

Hussein được cho là đã trói tay, chân Rukshena rồi dán băng dính lên mồm cô bé và đặt em vào trong hố và lấp đất cao đến ngực em. Đang hành động thì người vợ trở về, Hussein vội đặt một giỏ tre lên đầu con gái nhưng vợ hắn đã nghi ngờ và tri hô.

Những người hàng xóm của gia đình tìm thấy cô bé và tấn công Hussein trước khi giao nộp hắn cho cảnh sát địa phương, theo The Times of India.

"Abul Hussein bị đánh bởi những người giải cứu cô bé thoát khỏi tình trạng chôn nửa người", Amal Chakraborty, một cảnh sát địa phương nói với kênh NDTV  của Ấn Độ. Hussein bị bắt vì tội mưu đồ giết người và sẽ bị giam giữ đến 20/1.

Rukshena, được cho là đang điều trị tại bệnh viện, cô bé tuy trong tình trạng nghiêm trọng nhưng vẫn ổn định.

Nguồn tin cảnh sát cho biết việc Hussein ghét có con gái có thể là nguyên nhân dẫn đến hành vi này. Nhiều gia đình Ấn Độ coi con trai là trụ cột gia đình còn con gái là gánh nặng kinh tế, dẫn đến tình trạng phá thai nhi nữ hoặc phân biệt đối xử với bé gái bằng cách không cho các em đi học.

Theo Phương Vũ

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).