Âm mưu khủng bố: Nguyên thủ Anh, Mỹ đã biết từ trước

Âm mưu khủng bố: Nguyên thủ Anh, Mỹ đã biết từ trước
Theo Nhà Trắng thì ông Tony Blair cùng ông Bush đã biết và bàn về âm mưu khủng bố này từ hôm Chủ Nhật, nhưng công chúng chỉ mới bắt đầu được biết sau các dấu hiệu bất thường vào sáng sớm thứ Năm.
Âm mưu khủng bố: Nguyên thủ Anh, Mỹ đã biết từ trước ảnh 1
Sân bay Heathrow, tức là sân bay chính của Anh đang trong tình trạng hỗn loạn sau khi có thông tin về âm mưu khủng bố. 

Bộ trưởng nội vụ Anh quốc John Reid, nói rằng vụ được coi là âm mưu đánh bom các chuyến bay từ Anh vượt Đại Tây Dương có thể làm chết một lượng người không thể lường trước được.

Cảnh sát Anh mở chiến dịch bắt những nghi phạm mà họ tin là có liên quan đến âm mưu này.

Kể từ sau đó các sân bay của Anh và các chuyến bay từ Anh đến các nước khác đều được tăng cường an ninh.

Chống khủng bố

Thời gian qua, Anh bắt đầu quen dần với các tin tức về nguy cơ khủng bố, thế nhưng lần này chính quyền nói con số người chết có thể vượt xa mức tưởng tượng nếu không phá vỡ kịp thời.

Các nguồn an ninh nói kế hoạch khủng bố mà họ biết có thể cho nổ 9 hoặc 10 chiếc máy bay xuyên Đại Tây Dương.

Dân chúng Anh quốc bắt đầu chú ý tới các dấu hiệu bất thường vào sáng sớm hôm thứ Năm.

Phó cảnh sát trưởng London là Paul Stepheson nói trong cuộc họp báo là họ đã phá được một âm mưu có thể làm chết vô số người.

Ông nói: "Chúng tôi tin chắc là đã ngăn được một âm mưu làm chết vô số người và phá hoại, cũng như là nói thẳng ra là thảm sát. Chúng tôi tin bọn khủng bố lên kế hoạch mang chất nổ lên máy bay qua hành lý xách tay rồi phát nổ. Chúng tôi cũng tin là mục tiêu ban đầu là các chuyến bay từ Anh quốc đi Hoa Kỳ".

Bắt giữ

Âm mưu khủng bố: Nguyên thủ Anh, Mỹ đã biết từ trước ảnh 2

Cảnh sát lục soát các căn nhà của những người nghi là liên quan đến âm mưu đánh bom

Trong đêm thứ Năm có 24 người bị bắt, đa số là tại các địa điểm xung quanh Luân Đôn.

Sân bay Heathrow ở London rơi vào cảnh hỗn loạn sau khi rất nhiều chuyến bay bị hủy bỏ

Chính quyền nói những người trong nhóm bị theo dõi nhiều tháng qua và kế hoạch của bọn họ khá hoàn chỉnh.

Có vẻ như là họ tính sẽ mang chất nổ lỏng lên máy bay bằng hành lý xách tay.

Một số nguồn an ninh nói rằng kế hoạch ban đầu của họ là cho phát nổ đồng thời 3 vụ nổ trên 3 chiếc máy bay.

Bộ trưởng nội vụ Anh John Reid giải thích là chính quyền đã đặt mức báo động lên mức cao nhất.

Ông nói: "Tôi muốn giải thích rõ hơn là tại sao trung tâm phân tích khủng bố đã ra quyết định nâng mức báo động lên thành cao nhất. Kể cả khi cảnh sát tin chắc là đã nắm được tất cả kẻ chủ mưu chính thì cả họ lẫn chính phủ đều không thể lơ là".

Nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển sang đường khác. Tuy nhiên nếu lần này âm mưu nghiêm trọng đã được chính phủ phá vỡ như đã nói, thì giới chuyên gia ngành an ninh vẫn cho rằng Anh quốc sẽ còn phải chịu nhiều âm mưu kiểu như vậy trong tương lai.

Phóng viên Hồng Nga có mặt tại Heathrow nói rằng hàng ngàn hành khách mặc dù rất mệt mỏi và thất vọng vì bị lỡ các chuyến bay, nhưng không có vẻ gì là hoảng sợ cả.

Theo BBC

MỚI - NÓNG