Amazon ‘bóp nghẹt’ cổ phiếu ngành bán lẻ trên sàn phố Wall

Ảnh: CNBC
Ảnh: CNBC
TPO - Trong tất cả các nhóm ngành công nghiệp đang giao dịch trên thị trường chứng khoán, bán lẻ đã trở thành những mã cổ phiếu bị hắt hủi nhiều nhất dựa trên con số của quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư khác đang đặt cược vào cổ phiếu.

Tập đoàn Đầu tư Bespoke đã nhấn mạnh vào “các cổ phiếu bị ghét nhất trên thế giới” trong một báo cáo được công bố hồi giữa tuần, phân tích những cái tên bị bán nhiều nhất.

Những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là các cổ phiếu bán lẻ đa phương, bao gồm chủ sở hữu và người điều hành các cửa hàng bách hóa và cửa hàng cung cấp các mặt hàng tổng hợp đa dạng, được Bespoke mô tả như là "bị ép chết bởi Amazon".

Các thành viên của S & P theo dõi nhóm này đã thấy rằng, có trung bình gần 1/4 cổ phiếu bán lẻ luôn có sẵn cho các giao dịch bán ngắn. Con số này đã tăng gần gấp đôi so với 7 tháng trước.

Khoảng cách doanh thu giữa Amazon và các nhà bán lẻ dựa trên cửa hàng bán lẻ đã tăng lên trong năm qua vì sự thuận tiện trong bán lẻ trên mạng và giá cả cạnh tranh đã làm giảm nhu cầu đi đến các trung tâm mua sắm và cửa hàng trên phố để lựa đồ.

Dẫu vậy, cổ phiếu Amazon cũng có giao dịch thấp hơn vào phiên giao dịch cuối tuần qua sau khi công ty này công bố lợi nhuận quý II giảm nhiều so với những triển vọng đã được phố Wall đánh giá từ quý trước.

Trong thực tế, một số thương nhân thường tìm kiếm các cổ phiếu bị ghét nhất với mục đích hy vọng sẽ tìm được lợi nhuận nhỏ tức thì với việc chú trọng vào lướt sóng ngắn.

Theo Theo CNBC
MỚI - NÓNG