Án chung thân cho kẻ giết đạo diễn Hà Lan

Án chung thân cho kẻ giết đạo diễn Hà Lan
Một tòa án tại Hà Lan đã xử án tù chung thân đối với một kẻ theo Hồi giáo cực đoan vì đã sát hại đạo diễn Theo Van Gogh hồi tháng Mười một năm ngoái.

Mohammed Bouyeri, năm nay 27 tuổi, người mang 2 quốc tịch Hà Lan và Marốc, đã ra trước tòa và tuyên bố sẽ lặp lại hành động của mình nếu có cơ hội.

Vụ giết người xảy ra tại thủ đô Amsterdam đã làm cả nước Hà Lan sững sờ. Tòa án đã kết luận đây là một vụ khủng bố.

Chánh án tòa nói vụ giết ông Van Gogh một cách "không thương xót" đã gây "sợ hãi và lo lắng" trong xã hội Hà Lan.

Tàn bạo

Án chung thân cho kẻ giết đạo diễn Hà Lan ảnh 1
Ông Van Gogh từng chỉ trích mạnh mẽ Hồi giáo cực đoan

Bouyeri nói trước tòa rằng anh ta đã hành động vì lý do tôn giáo. Cầm chặt cuốn kinh Koran, Bouyeri nói luật Hồi giáo buộc anh ta phải "chặt đầu bất cứ ai can tội phỉ báng Đấng Allah".

Ông Theo Van Gogh - Người từng chỉ trích Hồi giáo cực đoan mạnh mẽ - đã bị bắn và đâm chết ngay giữa ban ngày khi đang đạp xe giữa Amsterdam.

Ông bị đâm vào giữa họng và kẻ giết người cũng gài một lá thư bằng dao lên ngực ông với lời lẽ đe dọa dân biểu Ayaan Hirsi Ali, một phụ nữ sinh tại Somalia.

Bà Ayaan Hirsi Ali đã viết kịch bản cho bộ phim gây tranh cãi Submission mà ông Van Gogh làm đạo diễn, trong đó có chỉ trích cách đối xử với phụ nữ trong đạo Hồi.

Cảnh sát Hà Lan vẫn còn chưa hiểu hết làm sao mà Bouyeri, người sinh ra và lớn lên ở Amsterdam, lại trở nên một kẻ theo Hồi giáo cuồng tín.

Sau phiên xử này, chính quyền sẽ quyết định liệu có xử Bouyeri trong một tòa án khác vì tội tham gia tổ chức khủng bố.

Hiện 12 nghi phạm khủng bố vẫn còn đợi ngày được mang ra xử ở Hà Lan và công tố viện tin rằng Bouyeri là kẻ cầm đầu nhóm đó, tuy không đủ chứng cớ để buộc tội.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.