Ấn Độ: 114 người chết vì lạnh

Ấn Độ: 114 người chết vì lạnh
TPO - Mùa đông khắc nghiệt đã làm cho 114 người chết ở miền Bắc Ấn Độ, sương mù vẫn lan rộng ở nhiều khu vực, theo tờ Daily Bhaskar.
Ấn Độ: 114 người chết vì lạnh ảnh 1

Trong số những nạn nhân gần đây nhất, có 13 nạn nhân ở tỉnh Uttar Pardesh, 2 ở Punjab và 1 ở Haryna, 8 người ở tây Bengal. Không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển. Không chỉ nhiệt độ thấp, những màn sương mù dày đặc đang bao phủ ở nhiều nơi.

Tỉnh Uttar bị ảnh hưởng nặng nề nhất và có số người chết lớn nhất bởi đợt không khí lạnh, nhiệt độ đo được ở khu vực này khoảng -7 độ.

Khu vực miền núi Ladakh, nhiệt độ giảm xuống còn -9 độ. Trường học đã được đóng cửa ở một số khu vực thời tiết đặc biệt lạnh, bao gồm cả Kashmir. Tuyết rơi dày đã khiến cho giao thông trở nên khó khăn.

Đầu tháng này, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ban lệnh cung cấp nơi tạm trú cho người vô gia cư, những người dễ bị ảnh hưởng nhất từ mùa đông khắc nghiêt.

Phan Yến
Theo Digitaljournal Reference
Theo Dịch
MỚI - NÓNG