Ấn Độ bắt giữ 7 người ăn cắp tài liệu mật ngành năng lượng

Các nghi phạm bị bắt giữ
Các nghi phạm bị bắt giữ
TPO - Giới chức Ấn Độ ngày 20/2 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 7 người với cáo buộc ăn cắp tài liệu mật nhà nước và bán chúng cho các công ty năng lượng.

AP dẫn nguồn tin từ nhân viên cảnh sát cấp cao Bhim Sain Bassi cho biết, cảnh sát đã bắt giữ ba người đàn ông do ăn cắp tài liệu của Bộ dầu mỏ và khí đốt Ấn Độ tại trụ sở Bộ ở thủ đô New Delhi. Những người này bị buộc tội xâm nhập, giả mạo và trộm cắp tài liệu nhà nước.

Bốn người đàn ông khác, bao gồm cả hai chuyên gia năng lượng cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo ông Bassi, những người đàn ông trên đã ăn cắp tài liệu, sao chụp họ và bán chúng cho các chuyên gia tư vấn độc lập và các công ty năng lượng.

Giới chức cảnh sát hiện đang điều tra đánh giá mức độ thiệt hại từ sự rò rỉ để luận tội những người này. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã bắt giữ giám đốc điều hành một số công ty dầu mỏ nước này để lấy lời khai.

Bộ trưởng Dầu mỏ Dharmendra Pradhan đã lên tiếng xác nhận vụ việc, đồng thời khẳng định "các cơ quan điều tra sẽ xem xét chi tiết và đưa tất cả những người có liên quan đến vụ việc ra ánh sáng".

Theo AP
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.