Ấn Độ bắt giữ hàng chục nghi can âm mưu tấn công khủng bố

Cảnh sát Ấn Độ ở New Delhi
Cảnh sát Ấn Độ ở New Delhi
TPO - Ngày 22/1, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 14 người tình nghi liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc truy quét quy mô cả nước.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin truyền thông Ấn Độ cho biết, trong số 14 đối tượng kể trên, có 6 người bị bắt giữ ở bang miền nam Karnataka và 4 người khác bị bắt giữ ở thủ phủ Hyderabad của bang Telangana. 

Đại diện cơ quan chức năng Ấn Độ cho biết, các vụ bắt giữ được thực hiện riêng rẽ. Trong số 6 người bị bắt giữ ở bang Karnataka, có 4 người đến từ thủ phủ bang này là Bangalore. Hai người còn lại gồm một ở Mangalore và một ở Tumkur.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát Ấn Độ đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí và đạn.

Các vụ truy quét và bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho thấy các tổ chức khủng bố, nhất là IS đang lên kế hoạch tấn công Ấn Độ vào dịp kỷ niệm Ngày Cộng hòa. 

Trước đó một ngày, cảnh sát Ấn Độ cũng đã bắt giữ 4 người đàn ông bị tình nghi có liên quan với IS đang lên kế hoạch tấn công vào các địa điểm chiến lược ở thủ đô New Delhi. Tại thời điểm bị bắt, cả 4 đối tượng đều đang đọc các tài liệu tuyên truyền về IS và cách thức chế tạo bom.

Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.